Thứ năm, 28/03/2024

Gặp mặt Giới Doanh trí và Giáo chức giáo xứ Tiên Cát

Cập nhật lúc 08:16 21/03/2015
WGPHH - Được sự cho phép của Đức Giám mục Giáo phận, sáng 14/3/2015, tại nhà thờ Tiên Cát, Giới Doanh Trí và Giáo chức giáo xứ Tiên Cát (Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm đầu xuân với Đại biểu Ban điều hành một số giáo xứ bạn.
            Tới tham dự, chỉ đạo và hướng dẫn hội nghị tọa đàm có cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp - Chủ tịch Ủy ban Mục vụ giáo dân giáo phận Hưng Hóa, Quản xứ giáo xứ Nỗ lực; ông Ga.B. Nguyễn Quang Nhân - Đại diện Ban điều hành Giới Doanh Trí (GDT) giáo phận; Thầy Gioan Nguyễn Văn Kỳ - giáo xứ Nỗ Lực. Hơn 100 đại biểu của GDT thuộc nhóm Doanh trí Hưng Hóa tại Hà Nội, giáo xứ  Nỗ Lực, Yên Bái, Sapa và thành viên GDT, giáo chức giáo xứ Tiên Cát đã tham gia ngày Hội đầu xuân này.
            Đúng 9g00, dưới sự chủ trì của cha Giuse, toàn thể hội nghị đã cung kính, thành tâm nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban nhiều ơn lành để buổi gặp mặt  đạt nhiều kết quả. Ông Trưởng Ban điều hành GDT giáo xứ sở tại đã trân trọng giới thiệu thành phần và chương trình hội nghị. Mọi người đều hết sức phấn khởi và vui mừng, nhất là được biết rằng, kết thúc buổi tọa đàm sẽ được đón Đức giám mục giáo phận Gioan Maria tới động viên, chia sẻ và dâng Thánh lễ tạ ơn.
            Mở đầu buổi tọa đàm, cha Giuse nêu lên chủ trương của Bề trên giáo phận về việc kiện toàn và phát triển giới Doanh Trí trên địa bàn giáo phận nhà, nhấn mạnh thêm về ý nghĩa của hoạt động giới đối với sự nghiệp rao giảng Tin Mừng và mở mang nước Chúa. Điểm lại những hoạt động của GDT, cha đã ghi nhận những đóng góp của nhiều giáo xứ, giáo họ đồng thời cũng chỉ ra một số nhược điểm, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là vấn đề tổ chức, tuyên truyền, điều hành của ban lãnh đạo giới chưa thật sự chặt chẽ, khoa học, chưa đi sâu đi sát thực tế; nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của các hội viên còn hạn chế (thậm chí còn có những mặc cảm về vị trí, địa vị kinh tế, xã hội, tuổi tác, nghề nghiệp... làm cho một số anh chị em muốn tham gia nhưng lại trù trừ, do dự).
            Tuy nhiên, những khó khăn đó là điều khó tránh khỏi đối với những ngày đầu thành lập bất cứ một tổ chức nào. Ngài đã dẫn nội dung Kinh Thánh về dụ ngôn “Người gieo hạt cải” để minh chứng cho luận điểm trên: trong 100% số hạt cải được gieo mà bước đầu cũng chỉ 1/4 trong số đó là đạt yêu cầu. Với tổ chức GDT cũng vậy, bước đầu có thể gặp những khó khăn, trắc trở nhưng nếu mọi người đều có thiện chí, quyết tâm, tích cực, gắn bó và chia sẻ với đồng nghiệp thì việc gì cũng sẽ thành công. Đặc biệt, đầu năm 2014, Bề trên giáo phận đã ban hành văn bản “Quy ước Giới Doanh Trí Hưng Hóa”, đó là “cẩm nang” mà chúng ta làm cơ sở cho hoạt động của giới (tuy nhiên, nội dung quy ước không phải là “bất biến” mà các hội viên có thể tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng để ngày thêm hoàn thiện và phù hợp với tình hình thực tế).  Ngài tin tưởng GDT Nỗ Lực, Tiên Cát đã có nền móng tốt từ 2,3 năm nay sẽ thêm đà phát triển mạnh mẽ hơn, để xứng đáng với vị trí là một trong những trung tâm hoạt động tốt trên nhiều lĩnh vực của Giáo phận. Ngài cũng mong mỏi sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của nhóm DTHH tại HH và các Giáo xứ tỉnh bạn với GDT Phú Thọ để cùng tiến bước, đồng hành cùng Giáo hội Việt Nam và Giáo hội toàn cầu.
            Tiếp đó, đại diện GDT tham gia hội nghị phát biểu tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động trong việc khắc phục những khó khăn, tận dụng và phát huy những thuận lợi của GDT giáo xứ mình với tinh thần khiêm tốn nhưng thẳng thắn, nhiệt tình và chan hòa tình anh em, đồng nghiệp. Mọi người đều rất tâm đắc với ý kiến tham luận của vị đại biểu nhóm DTHH tại HH với những kinh nghiệm quý báu về quá trình thành lập, duy trì và phát triển từ khởi đầu chỉ với 5,6 hội viên nhóm họp mà nay đã có một tập thể vừa đông về số lượng vừa phong phú về hoạt động, nhất là hoạt động từ thiện, bác ái. Hội nghị còn được nghe những lời chia sẻ của thầy giáo xứ Nỗ Lực về những vấn đề trong nước và quốc tế có liên quan đến đời sống hoạt động trong đạo, ngoài đời của GDT, nhất là với GDT giáo phận Hưng Hóa. Tiếp đó các thành viên dành thời gian tĩnh tâm và đón nhận Bí tích hòa giải.
            Đúng 11 giờ, Đức Giám mục Giáo phận Gioan Maria Vũ Tất đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha đã chúc mừng và biểu dương sáng kiến mở hội nghị tọa đàm, gặp mặt thân thiện của GDT sở tại và sự tham gia của các đại biểu, khách mời. Buổi gặp mặt không chỉ mang ý nghĩa của việc hội ngộ đầu xuân mới mà còn được tổ chức đúng vào Mùa Chay Thánh - một dịp đặc biệt mà người Kitô hữu được đón nhận nhiều ơn lành của Thiên Chúa, được phục sinh cùng Người.
            Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục đã đi sâu phân tích về việc giữ đạo và sống đạo của người tín hữu xưa và nay. Trên cơ sở bài Tin Mừng nói về việc các nhà biệt phái tự hào tuyên bố trước mọi người về việc ăn chay và đóng góp vào nhà thờ của mình mà chỉ trích những người thu thuế tội lỗi, Ngài đã nêu lên quan điểm của Chúa: giữ đạo không chỉ là giữ lề luật quy định mà phải sống khiêm tốn, trung thực; giữ đạo không chỉ cho riêng mình mà phải biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên người khác thực hiện Lời Chúa theo đúng tín điều Chúa răn dạy là “Kính Chúa và Yêu người”. Ngài cũng phân tích sâu về ngữ nghĩa của từ “hoán cải” trong Mùa Chay Thánh: đó là mỗi người tín hữu cần phải “đổi mới và vươn lên” trong ơn Chúa và nỗ lực bản thân, đặc biệt trong “Năm Tân Phúc âm hóa Giáo xứ” này.
            Với GDT, mỗi thành viên trong giới càng cần phải “đổi mới” hơn trong nhận thức, hành động để mọi đóng góp của mình (bằng tài, lực, lời cầu nguyện...tùy vào điều kiện cụ thể từng người) đều mang ý nghĩa của việc thực hiện Lời Chúa và rao giảng Tin Mừng, trở thành tấm gương tốt cho mọi người chung quanh học tập, noi theo. Ví dụ: các vị chủ doanh nghiệp không chỉ giữ ngày Chúa nhật cho bản thân, gia đình mình mà còn phải tạo điều kiện cho công nhân, người lao động trong đơn vị thực hiện như mình; người trí thức cần vận dụng những hiểu biết, tài năng, trí tuệ để tuyên truyền mở mang Nước Chúa, nhất là những người chưa được biết về Chúa...là Giới có điều kiện thuận lợi về làm ăn kinh tế và hoạt động xã hội, GDT nói chung, giáo phận nói riêng cần phát huy những mặt mạnh của mình trong công tác xây dựng Giáo hội, giúp đỡ người nghèo, ốm đau, bệnh tật, các cháu học sinh thất học... để thể hiện tinh thần bác ái mà trong Tôn chỉ, Mục đích của Quy ước GDT đã nêu lên.
            Với sự hiệp thông sâu sắc của các đại biểu và cộng đoàn giáo dân xứ Tiên Cát, Thánh lễ tạ ơn đã diễn ra trong bầu khí thành kính và sốt sắng.
           Cuối lễ, đại diện ban tổ chức đã chân thành cảm ơn Đức Giám mục giáo phận, cha quản xứ Giuse và các thành phần đại biểu đã tham dự và dự tiệc mừng thành công của hội nghị.

 

Cha quản xứ Nỗ Lực - Chủ tịch UBMVGD
Tham luận của anh Bình - đại biểu nhóm DTHH tại HH

 
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ
                                                        
Ga. Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log