Thứ năm, 28/03/2024

Thánh Lễ Nhận Xứ Trại Vàng của Cha Giuse Nguyễn Văn Úy

Cập nhật lúc 15:28 12/06/2016
WGPHH – Trong những ngày qua, Giáo xứ Trại Vàng mang tâm trạng đượm buồn khi chia tay cha nguyên quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến ngày 06.06. 2016. Ngày 09.06.2016, cả giáo xứ lại bừng lên một niềm vui mới khi được đón Cha tân quản xứ Giuse Nguyễn Văn Úy.
Ngày 09.06.2016, vào lúc 9g00, Thánh lễ nhận xứ của Cha Giuse Nguyễn Văn Úy đã diễn ra trọng thể tại nhà thờ Giáo xứ Trại Vàng, thuộc thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội.
 
Giáo xứ Trai Vàng đang chờ đón Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
Giáo xứ Trai Vàng đang chờ đón Đức cha Gioan Maria Vũ Tất
Hiện diện trong Thánh lễ có Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa chủ tế, cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, cha quản hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì, quý khách gần xa và đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Trại Vàng tham dự.
Thánh lễ nhận xứ của Cha Giuse Nguyễn Văn Úy diễn ra trong một ngày tháng sáu nắng nóng. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con trong các giáo họ đã trở về nhà thờ Giáo xứ Trại Vàng để tham dự Thánh lễ và chào mừng cha mới.
Đúng 9g00 đoàn đồng tế tiến vào nguyện đường nằm trong khuôn viên nhà thờ mới đang xây dựng. Mở đầu Thánh lễ cha Antôn Vũ Thái San đại diện cộng đoàn chào mừng Đức cha, quý Cha, quý khách tham dự Thánh lễ.

 
Cha Anton
Cha Antôn Vũ Thái San đại diện cộng đoàn chào mừng Đức cha, quý Cha, quý khách
Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan đã ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ: “Việc thuyên chuyển các linh mục từ một giáo xứ này tới một giáo khác trong giáo phận là cơ hội để canh tân giáo xứ và giáo phận, là hồng ân để các linh mục thực thi đời sống dấn thân và làm đẹp hình ảnh người mục tử của chính Thiên Chúa”, và “Nguyện xin cho Cha tân quản xứ luôn một lòng tin yêu phó thác, thanh thoát bước trên con đường dấn thân phục vụ theo gương Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tối Cao”.
Sau đó, Cha Tân quản xứ Giuse Nguyễn Văn Úy trình thư bổ nhiệm cho cha Tổng Đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đọc lên trước cộng đoàn.

 
cha Tổng Đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đọc
cha Tổng Đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đọc thư bổ nhiệm của Đức Giám mục
Tiếp đến, Đức cha trao dây Stola cho Cha tân quản xứ để nói lên ý nghĩa trao quyền quản xứ. Sau đó, một vị đại diện chào mừng Cha tân quản xứ, dâng lên Đức cha Gioan và Cha tân quản xứ Giuse những bó hoa tươi thắm.  
 
Đức cha trao dây Stola cho Cha tân quản xứ
Đức cha trao dây Stola cho Cha tân quản xứ 
Kế đến, Cha tân quản xứ Giuse Nguyễn Văn Úy quỳ trước bàn thờ đọc bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Theo sau đó, Đức cha dẫn Cha tân quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa, đến tòa giải tội, trao chìa khóa nhà chầu cho cha tân quản xứ mở cửa nhà chầu, chạm tay vào bình đựng Mình Thánh, bỏ hương và xông hương, mở cửa nhà thờ và kéo chuông. Các cử chỉ này này nói lên dấu chỉ cho thấy cha Giuse từ nay sẽ chính thức cộng tác, chia sẻ tác vụ linh mục với Đức Giám mục giáo phận trong việc thi hành 3 tác vụ Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế tại Giáo xứ Trại Vàng này.
 
Cha tân quản xứ quì
Cha tân quản xứ đọc bản tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành
Kế đến, Đức cha cám ơn các cha nguyên quản xứ (cha Giuse Nguyễn Thái Hà, cha Giuse Đặng Văn Mạnh và cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến) và giới thiệu Cha tân quản xứ Giuse Nguyễn Văn Úy với cộng đoàn.
Thánh lễ được tiếp tục bằng kinh Vinh Danh và phần phụng vụ Lời Chúa. Giảng trong Thánh lễ, Đức Cha Gioan đã khơi gợi nơi công đoàn nhiều tâm tình liên quan đến sứ vụ sai đi của Cha tân quản xứ Giuse. Trong một thời khắc ngắn ngủi, cộng đoàn được nghe Đức cha kể lại sơ lược về vùng đất trù phú này: Từ nhiều thập kỷ trước, các nhà truyền giáo phương tây đã có mặt tại vùng đất Trại Vàng để truyền giáo. Người dân nơi đây vốn dĩ hiền lành, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chịu thương chịu khó. Các ngài đã quy tụ họ thành những cộng đoàn đầu tiên nơi mảnh đất trù phú này gọi là “trại” để giúp đỡ gây dựng cuộc sống và giới thiệu Chúa cho họ. Vì vùng đất này có tiềm năng có thể phát triển về mọi mặt, một số làm nghề đào vàng để sinh sống. Danh từ “Trại Vàng” cũng bắt đầu xuất hiện từ bấy giờ. Với ơn Chúa, những tín hữu đầu tiên này đã trưởng thành và ngày càng phát triển suốt nhiều thập kỷ. Chỉ trong mấy chục năm sau đó, số người đón nhận Tin Mừng Chúa đã tăng lên gấp nhiều lần. Sự phát triển ấy đã gặp thử thách trong thời gian dài, có lúc tưởng chừng không còn tồn tại. Mãi đến năm 1981, sự đạo được dễ dàng hơn, Cha Giuse Nguyễn Thái Hà, phó xứ Vĩnh Lộc được gửi tới đây để tái rao giảng Tin Mừng. Tiếp sau đó là các Cha Giuse Đặng Văn Mạnh, Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến, và hôm nay Cha Giuse Nguyễn Văn Úy. Ý Chúa quả thực nhiệm mầu đã biến những thử thách mà người đời cho là không thuận lợi, thành những phương thế hữu hiệu giúp thanh luyện sự tín trung vào Thiên Chúa của dân người. Đức cha cũng không quên cám ơn các thành phần dân Chúa, các cha nguyên quản xứ, quý Dì Dòng Saint Paul và Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa…đã cộng tác với ngài trong công cuộc truyền giáo cho Giáo xứ Trại Vàng cho tới hôm nay. Ngài cũng mong muốn mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cộng tác với Cha tân quản xứ trong việc phục vụ giáo xứ trong trách nhiệm của mình. Những sơ lược ngắn gọn của Đức cha như tái hiện lại những chặng đường dài của Giáo xứ Trại Vàng về sự hình thành và phát triển và có thể giúp hiện tại hóa những thời khắc lịch sử ấy nơi cộng đoàn. Tất cả đều thổn thức. Tất cả đều bồi hồi xúc động nơi cộng đoàn.

 
Đức cha giảng trong Thánh lễ
Đức cha giảng trong Thánh lễ
Sau bài giảng của Đức Giám mục, Cha tân quản xứ Giuse quỳ gối trước bàn thờ lặp lại lời hứa khi thụ phong linh mục. Đây là giây phút được coi là linh thánh và quan trọng nhất. Vì sau lời tuyên hứa này, cha Giuse Nguyễn Văn Úy sẽ chính thức trở thành vị mục tử của đoàn chiên Giáo xứ Trại Vàng.
Sau cùng, Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Đây là lần đầu tiên cha Giuse Nguyễn Văn Úy cử hành Thánh lễ tại giáo xứ mới của mình. Và Thánh lễ đầu tiên này đánh dấu khởi đầu cho một sứ vụ mới nơi nhiệm sở của cha. Cũng tại nơi đây, cha sẽ cùng sống chết cho đoàn chiên của mình.

 
Thánh lễ
Thánh lễ
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện của giáo xứ có lời cám ơn tới Đức Cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý Dì và cộng đoàn đã chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Cha tân quản nhiệm trong ngày nhận xứ. Cầu chúc Cha Giuse Nguyễn Văn Úy luôn được tràn đầy ơn Chúa để cha chu toàn tốt nhiệm vụ mục tử như lòng Chúa mong ước.
Thánh lễ nhận xứ Trại Vàng của cha Giuse Nguyễn Văn Úy đã diễn ra một cách trang trọng và kết thúc tốt đẹp vào hồi 10g30 ngày 09 tháng 06 năm 2016.
Cộng đoàn Giáo xứ Trại Vàng ai nấy tay bắt mặt mừng, với tiếng cười nói toát lên niềm hân hoan vì từ hôm nay một vị mục tử mới đã được Chúa gửi đến.
Hình ảnh Đức Giám mục giáo phận và cha Tân quản xứ Giuse Nguyễn văn Úy trao hôn bình an trong Nghi thức Sai đi nhận xứ bên bàn tiệc Thánh Thể là hình ảnh tuyệt đẹp nói lên sự liên kết chặt chẽ của cha Tân quản xứ với Đấng bản quyền của mình; đồng thời nói lên sự đồng hành của Bề trên giáo phận với người cộng tác đã ủy thác. Xin dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì hồng ân lớn lao đã ban cho Giáo xứ Trại Vàng trong ngày hồng phúc này.   
 
Tấm hình lưu niệm
Tấm hình lưu niệm
Một số hình ảnh khác trong thánh lễ:


Cha tân quản xứ đặt tay trên Sách Thánh tuyên thệ
Cha tân quản xứ đặt tay trên Sách Thánh tuyên thệ

Cha tân quản xứ ngồi ghế chủ tọa
Cha tân quản xứ ngồi ghế chủ tọa
Cha tân quản xứ ngồi tòa giải tội
Cha tân quản xứ ngồi tòa giải tội
 
Cha tân quản xứ mở cửa nhà chầu
Cha tân quản xứ mở cửa nhà chầu
Cha tân quản xứ xông hương
Cha tân quản xứ xông hương
Cha tân quản xứ kéo chuông
Cha tân quản xứ kéo chuông
Cha tân quản xứ ngỏ lời với cộng đoàn tại tòa giảng
Cha tân quản xứ ngỏ lời với cộng đoàn tại tòa giảng


 
 


 
Vũ Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log