Thứ năm, 28/03/2024
Giám mục Phêrô  Nguyễn Huy Quang
Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Quang
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 02/12/1910
Ngày mất: 13/11/1985
Thụ phong: 1960
Khẩu hiệu: Ðức Tin, Bình An
Chức vụ: Nguyên Giám mục.
Quê quán: Vĩnh Lộc, Việt Nam
 Ðức Cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang (1960 - 1985)
Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang, sinh ngày 03/10/1910, tại Giáo họ Bến Thôn (nay là Giáo xứ Bến Thôn), thuộc xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
Từ 1925 – 1931: học tiểu chủng viện Hà Thạch, Phú Thọ. Từ 1931 - 1933: giúp xứ Yên Tập, tỉnh Phú Thọ.
Từ 1933 – 1940: học đại chủng viện Saint Sulpice Hà Nội.
Thụ phong linh mục ngày 30/11/1940.
Ngày 22/07/1941, làm phó xứ Bách Lộc.
Ngày 13/08/1950, làm chánh phiên Vĩnh Thọ.
Ngày 05/10/1959, làm Tổng đại diện Giáo phận.
Ngày 19/03/1960, ngài được Tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục, hiệu tòa “Claudiopolis In Asauria” lãnh đạo Giáo phận Hưng Hóa.
Thụ phong Giám mục cách âm thầm tại Hà Nội do Đức Cha Giuse Trịnh Như Khuê vào 02 giờ sáng ngày 23/04/1960. Khẩu hiệu giám mục của ngài: “Fides Pax”.
Sau khi thụ phong giám mục, Đức Cha sống âm thầm làm việc bình thường như cha xứ Sơn Tây.
Ngày 24/11/1960, Đức Thánh Cha Gioan XXIII thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, đồng thời tuyên bố nâng các Tòa giám mục Việt Nam lên hàng chính tòa và công bố các giám mục coi sóc các Giáo phận; khi đó mọi người mới biết ngài đã là giám mục.
Ngày 08/12/1960, ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm, Quan thầy thứ nhất của Giáo phận, Đức Cha Phêrô lần đầu tiên mặc phẩm phục giám mục và dâng lễ đại triều tại nhà thờ Sơn Tây.
Ngày 17/05/1978, được Thánh Bộ Truyền giáo mời dự họp tại Rôma.
Đức Cha Phêrô làm giám mục vào thời kỳ khó khăn. Bên cạnh đó là cuộc nội chiến Bắc - Nam kéo dài 20 năm (1955 - 1975), đặc biệt từ khi Mỹ nhảy vào cuộc chiến và đánh bom miền Bắc từ 1964.
Trong hoàn cảnh khó khăn đặc biệt: Nội công (chính quyền bài xích tôn giáo, muốn chính trị hóa Công giáo, nhiều linh mục bị đi tù cải tạo, chính bản thân giám mục và nhiều linh mục bị quản chế nghiêm ngặt), ngoại kích (Mỹ ném bom phá hủy nhiều nhà thờ và cơ sở của Giáo Hội), Đức Cha Phêrô vẫn âm thầm vững vàng lãnh đạo Giáo phận và coi sóc đoàn chiên vược qua giông tố trong sự chở che của Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm. Sống đức tin trong hoàn cảnh như vậy, ngài vẫn âm thầm đào tạo và truyền chức được nhiều linh mục vào những năm: 1961, 1962, 1973, 1978, 1980, 1981.
Ngày 13/11/1985, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang đã an nghỉ trong Chúa; thi hài của ngài an nghỉ tại nhà thờ Giáo xứ Sơn Tây.




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log