Thứ sáu, 29/03/2024
Giám mục Giuse  Phan Thế Hinh
Giám mục Giuse Phan Thế Hinh
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 27/10/1928
Ngày mất: 22/01/1989
Thụ phong: 1976
Khẩu hiệu: Xin Vâng Ý Cha
Chức vụ: Nguyên Giám mục.
Quê quán: Hàm Phu, Ninh Bình, Việt Nam
 Ðức Cha Giuse Phan Thế Hinh

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa

Khẩu Hiệu : "Xin Vâng Ý Cha"

Đức Cha Giuse Phan Thế Hinh (1976 - 1989)
Đức Cha Giuse Phan Thế Hinh, sinh ngày 27/10/1928, tại Mông Phụ, Giáo xứ Sơn Tây (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội).
Ngài vào trường tập Hưng Hóa năm 1941 và học tiểu chủng viện Hà Thạch từ năm 1943 - 1948. Mãn trường, đi giúp mục vụ tại Chiêu Ứng, Yên Tập và Phú Nghĩa.
Ngày 13/09/1959 thụ phong linh mục cách âm thầm tại Tòa giám mục Sơn Tây do Đức Cha Kim truyền chức.
Từ năm 1955, ngài làm giảng viên trường tiểu chủng viện Sơn Lộc, học thần học với Đức Cha Kim, rồi tiếp tục dạy học ở tiểu chủng viện và làm phó giám đốc đến năm 1973.
Ngày 27/12/1973, làm chánh phiên xứ Ngô Xá (Phú Thọ).
Ngày 14/04/1976, ngài được Tòa thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Hưng Hóa với quyền kế vị.
Ngày 14/11/1976 thụ phong giám mục tại nhà thờ Sơn Tây, với khẩu hiệu: “Fiat Voluntas Tua”.
Trong Đại hội các Giám mục Việt Nam lần I họp tại Hà Nội (từ 24/04 - 01/05/1980), ngài được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Giáo dân.
Năm 1985, Đức Cha lãnh đạo Giáo phận sau khi Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang được Chúa gọi về Nhà Cha.
Ngày 01/01/1986, Đức Cha ra thư chung số 36 để thống nhất một số sinh hoạt tôn giáo trong Giáo phận về phụng vụ và các việc đạo đức khác. Từ đây, các sinh hoạt mục vụ và phụng vụ của Giáo phận được thống nhất nơi tất cả các Giáo xứ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi thời cuộc.
Từ tháng 8/1988, Đức Cha bắt đầu được đi kinh lược các Giáo xứ: Chiêu Ứng, Đồng Xa, Hà Thạch, Làng Lang, Hiền Quan, Nhân Nghĩa… Như vậy là gần 50 năm (từ 1941 - 1988) nay bề trên mới được đi thăm con chiên của mình.
Đức Cha Giuse đặc biệt lưu tâm đến việc dạy giáo lý (học sách Bổn dạy những lẽ cần cho được rỗi linh hồn), bản thân ngài khi còn làm cha xứ, tối nào cũng giảng dạy Giáo lý cho giáo dân. Bên cạnh đó, ngài luôn nhắc nhở các linh mục phải ưu tiên việc này cũng như việc dọn bài giảng lễ thật chu đáo.
Ngài cùng với Đức Cha Phêrô đào tạo và phong chức linh mục được 4 đợt (1978, 1980, 1981, 1986) cho Giáo phận, từ đó có thêm nhân sự phục vụ.
Ngài qua đời lúc 09 giờ sáng ngày 22/01/1989 tại Sơn Tây. Sau khi ngài qua đời, Tòa thánh đặt Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn làm Giám quản Giáo phận cho đến ngày 18/05/1990.




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log