Thứ sáu, 19/04/2024
Giám mục Jean  Mazé (Kim)
Giám mục Jean Mazé (Kim)
Lễ bổn mạng:
Năm mất: 1963
Chức vụ: Nguyên Giám mục.


Đức Cha Jean Mare Mazé - Kim (1945 - 1964)
Đức Cha Kim, sinh ngày 02/10/1897 tại Henvie (Finistère), Giáo phận Quimper, vùng bán đảo Bretagne, miền Tây nước Pháp. Thụ phong linh mục ngày 06/06/1925. Đến Hưng Hóa ngày 14/09/1925.
Năm 1934, làm chính xứ Hưng Hóa. Năm 1938, làm Giám đốc chủng viện Hà Thạch.
Ngày 11/01/1945, được bổ nhiệm làm Giám mục Đại Diện Tông Tòa Hưng Hóa, hiệu tòa Sauatra. Lễ tấn phong tại nhà thờ lớn Hà Nội ngày 19/03/1945. Khẩu hiệu giám mục của ngài: “Duc in Altum”.
Đến năm 1950, ngài phải rời về Sơn Tây cùng với việc dời Tòa giám mục và ở đó cho đến ngày 08/12/1959 thì bị trục xuất về bản quốc.
Đức Cha Kim làm giám mục vào thời kỳ lịch sử đặc biệt: Cách Mạng Tháng Tám 1945, chiến tranh Việt Pháp 1946 – 1954, cuộc di cư vào Nam của giáo dân miền Bắc (riêng Giáo phận Hưng Hóa có hơn 7.000 giáo dân và 24 linh mục di cư vào Nam). Từ đó, ngài phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn của thời cuộc để lãnh đạo Giáo phận, coi sóc đoàn chiên Chúa trao.
Đức Cha qua đời ngày 02/02/1964, tại Brest, thọ 67 tuổi.

 




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log