Thứ bảy, 20/04/2024

Thầy Thuốc Giêsu

Cập nhật lúc 16:40 14/04/2016
Giáo hội là một cộng đoàn các môn đệ theo Chúa Kitô, bởi nhận ra mình là người có tội cần được tha thứ. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 13-04 tại Quảng trường thánh Phêrô.

Bài giáo lý tuần này, được Đức Phanxicô tập trung vào chuyện Chúa Giêsu gọi ông Matthêu một người thu thuế và tội lỗi, làm môn đệ Chúa.

Thầy thuốc Giêsu 13-04-2016

‘Khi ăn uống với những người thu thuế và người tội lỗi, Chúa Giêsu cho thấy ngay cả những người này cũng có thể trở thành môn đệ Chúa.

Như người thu thuế Matthêu, mỗi một người chúng ta, dù tội lỗi, nhưng cậy dựa vào ơn Chúa. Chúng ta ai cũng là người có tội. Tất cả chúng ta đều phạm tội.

Giáo hội không phải cộng đoàn những người hoàn hảo, nhưng là các môn đệ đang đi trên đường, theo Chúa bởi ý thức rằng mình là người có tội và cần được tha thứ.

Có những người kiêu căng ngạo mạn không thể nhận ra rằng mình cần ơn cứu độ, vì thế họ ngăn cản mình không thấy ra ‘dung mạo thương xót của Thiên Chúa’ và hành động với lòng thương xót.

Nhưng Chúa Giêsu là ‘thầy thuốc tốt’ và không có bệnh nào mà Chúa không chữa được.

Lời Chúa như ‘dao mổ’ xuyên thấu chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi sự dữ len lỏi trong đời chúng ta.

Nhiều lúc Lời Chúa thật gây đau đớn, bởi Lời cắt bỏ thói giả hình, cắt bỏ những biện minh giả tạo, và phơi bày chân lý ẩn giấu. Lời Chúa soi sáng và thanh tẩy, đem lại cho chúng ta sức mạnh và hi vọng, đưa chúng ta trở lại con đường đức tin.

Và Mình Máu Thánh Chúa là phương thuốc uy quyền đổi mới ơn chúng ta nhận trong phép rửa.

Khi đến gần với Phép Thánh Thể, chúng ta nuôi dưỡng mình với Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu đến với chúng ta làm một với chúng ta.

Ngôn sứ Hôsê đã có những lời về mong mỏi của Thiên Chúa, muốn lòng thương xót chứ không cần hy lễ, nhưng những người Pharisiêu đã không hiểu được tấm lòng của Chúa, bởi họ không nhận ra được khả năng biến đổi và chữa lành, họ tin vào lề luật hơn là tin vào lòng thương xót.

Nó như thể ai đó đưa cho anh chị em một chiếc hộp với món quà bên trong, và thay vì xem món quà, anh chị em lại chỉ chăm chú giấy bọc quà, chỉ biết đến những thứ bên ngoài, thứ hình thức, mà lại không biết món quà bên trong.’

Cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ngỏ lời xin mọi người cầu nguyện cho chuyến đi của ngài đến đảo Lebos vào ngày 16-4 này, để gặp những người tị nạn.

Đức Phanxicô
Phanxico.vn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log